Giám đốc doanh nghiệp nước ngoài tử vong do nhồi máu cơ tim

Thứ Hai, 16/07/2018, 09:53
Sau tiếng kêu của giám đốc 60 tuổi tại văn phòng ở Tiền Giang, nhân viên bước vào phát hiện nạn nhân đổ mồ hôi, sùi bọt mép nên đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 16-7, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Shim Dea Hyun (60 tuổi, Quốc tịch Hàn Quốc), giám đốc Công ty may mặc tại huyện Gò Công Đông.

Kết quả điều tra ban đầu, trưa 14-7, trợ lý và hai nhân viên Văn phòng của Công ty tại huyện Gò Công Đông đang làm việc thì nghe tiếng kêu của ông Shim Dea Hyun, giám đốc.

Nữ trợ lý bước vào phòng thì nhìn thấy ông Shim Dea Hyun đang đổ mồ hôi, sùi bọt mép nên tri hô mọi người đưa đến bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công cấp cứu.

Đến khoảng 13h cùng ngày, ông Shim Dea Hyun tử vong tại bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công. Nguyên nhân chẩn đoán ban đầu, nạn nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim cấp.

Như Anh
.
.
.