Truy đuổi 2 tên giật điện thoại, người phụ nữ té xe tử vong

Thứ Ba, 06/09/2016, 09:06
Bị giật điện thoại, bà Thơ đuổi theo 2 tên cướp. Do chạy với tốc độ cao không làm chủ được tay lái bà Thơ đã tông vào cột điện ngã xuống vỉa hè tử vong...

Ngày 5-9, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Nguyễn Thị Minh Thơ (59 tuổi, ngụ Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

Theo thông tin ban đầu khoảng 12h40’ cùng ngày, nhiều người dân trên đường Tân Sơn Nhì phát hiện bà Thơ điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao hướng từ đường Trường Chinh về đường Nguyễn Văn Săng, vừa điều khiển xe bà Thơ vừa truy hô “cướp cướp”.

Hiện trường nơi bà Thơ gặp nạn

Người dân thấy phía trước là 2 đối tượng đi trên xe gắn máy hiệu Exciter lưu thông với tốc độ cao phía trước và quẹo vào hẻm số 74 (đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú). 

Bà Thơ cũng ôm cua theo thì mất lái tông vào cột điện ngã xuống vỉa hè. Người dân chạy đến thấy bà Thơ nằm bất động nên cùng Công an phường đưa bà Thơ vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà Thơ bà Thơ không qua khỏi.

Người thân của bà Thơ cho hay, bà Thơ vừa từ Mỹ trở về được 2 ngày và trưa hôm nay bà Thơ ra cửa hàng ĐTDĐ trên đường Trường Chinh thì bị 2 đối tượng giật mất nên bà Thơ truy đuổi và gặp sự cố đau lòng trên.

M.Đức
.
.
.