Đào giếng hai người ngạt khí tử vong

Thứ Sáu, 17/04/2020, 20:32
Rơ Châm Đeo và Siu Ngel đưa máy nổ xuống dưới giếng để hút nước, 2 người sau đó tiếp tục trèo xuống giếng đào tiếp thì bị ngạt khí tử vong.

Khoảng 13h20 ngày 17/4, Khoa cấp cứu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận 2 nạn nhân gồm: Rơ Châm Đeo (SN 1975) và Siu Ngel (SN 1988), cùng trú xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Các nạn nhân tử vong sau khoảng 30 phút được đội ngũ y-bác sỹ cấp cứu tích cực.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đã bố trí phương tiện cùng đội ngũ y-bác sỹ tiến hành cấp cứu nạn nhân. Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút thì các nạn nhân không có dấu hiệu hồi tỉnh nên bệnh viện hoàn tất các thủ tục để gia đình đưa về chôn cất theo phong tục.

Nguyên nhân các nạn nhân tử vong được xác định là do ngạt khí trong quá trình đào giếng.

Được biết, do thời tiết nắng nóng, thiếu nước sinh hoạt nên sáng 17/4, Rơ Châm Đeo và Siu Ngel rủ nhau đào giếng để lấy nước. Khi đào đến độ sâu 20m thì xuất hiện nước nên 2 người đưa máy nổ xuống dưới giếng để hút nước. Tuy nhiên, chỉ bơm được khoảng 30 phút thì giếng cạn nước.

Do đó, Rơ Châm Đeo và Siu Ngel tiếp tục trèo xuống giếng đào tiếp thì bị ngạt khí, ngất lịm và tử vong.

Chí Hào
.
.
.