Đưa ngư dân tử nạn khi đang hành nghề giữa khơi xa về đất liền

Thứ Tư, 21/10/2020, 17:39
Trong lúc hành nghề đánh lưới vây, một ngư dân trượt chân té ngã, đầu va đập vào thành tàu và đã tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Chiều 21/10, trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, tàu cá BĐ - 96899 TS do ông Nguyễn Chút (SN 1967) trú ở phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng đã đưa thi thể một ngư dân tử nạn khi đang hành nghề ngoài khơi xa về đến Cảng cá Quy Nhơn trong buổi sáng cùng ngày.

Tàu cá BĐ-96899 TS đưa thi thể ngư dân Nguyễn Văn Tâm về cảng cá Quy Nhơn. 
Ảnh : Công Cường (BĐBP tỉnh Bình Định)

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tâm (SN 1955) trú ở thôn Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân (Bình Định). Trước đó vào ngày 8/10, ông Tâm cùng 12 ngư dân lên tàu cá BĐ - 96899 TS rời Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, hướng mũi lái ra khơi, khởi đầu chuyến đi hành nghề đánh bắt hải sản dài ngày trên biển. Trong lúc nhóm ngư dân trên tàu cá đang thao tác kỹ thuật đánh lưới vây tại vị trí  08°44'00N - 103°03'00E, thì xảy ra sự cố tai nạn lao động khi ngư dân Nguyễn Văn Tâm trượt chân té ngã, đầu va đập vào thành tàu và đã tử vong do chấn thương sọ não nặng.


Hữu Toàn
.
.
.