Đưa ngư dân bị thương nặng từ biển khơi về đến Quy Nhơn

Thứ Năm, 26/09/2019, 16:43
Sau khi bị thương nặng do tai nạn lao động, một ngư dân trẻ đã được tàu vận tải biển của một doanh nghiệp ở phía Nam tiếp nhận, chuyển tải về đất liền để điều trị

Sau một hành trình dài trên biển, đến 10h30’ sáng ngày 26-9, tàu Cửu Long 09 của Công ty TNHH vận tải biển Cửu Long (trụ sở giao dịch ở 47 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đã đưa ngư dân Huỳnh Phi Mạnh (SN 2003) trú ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ (Bình Định) về đến cảng Hải đoàn 48 Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định tại phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn để chuyển tiếp vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định điều trị thương tích.

Nạn nhân Huỳnh Phi Mạnh đã được tàu Cửu Long 09 đưa về đến Quy Nhơn để Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định tiếp nhận, phối hợp thân nhân chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa Bình Định điều trị. Ảnh : Công Cường (BĐBP Bình Định)

Trước đó vào lúc 7h10’ sáng ngày 25-9, tàu cá BĐ-99389 TS do ông Huỳnh Văn Hà, trú ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ (Bình Định) làm thuyền trưởng đang vận hành tại vị trí 12º50’00N - 112º20’00E, cách Mũi Đôi, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) về phía Đông 167 hải lý, thì ngư dân Huỳnh Phi Mạnh bị máy tời cuốn gãy tay trái và chân phải. 

Nhận được tin báo từ tàu cá nêu trên, Đài thông tin duyên hải Quy Nhơn đã kết nối liên lạc giữa thuyền trưởng với Viện Y học biển Việt Nam để các bác sĩ hướng dẫn sơ cứu vết thương, đồng thời phát thông báo đề nghị tàu thuyền vận hành trong khu vực hỗ trợ cứu nạn. 

Đến 22h đêm 25-9, tàu Cửu Long 09 tiếp nhận nạn nhân đưa về đất liền.


Phan Văn Lương
.
.
.