Đưa 6 ngư dân bị nạn ngoài khơi vào bờ an toàn

Thứ Bảy, 08/04/2017, 17:39
Chiều ngày 8-4, trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng Phú Yên cho biết, tàu đánh cá PY-96172TS do ông Phạm Ngọc Tuấn, trú ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa đã đưa 6 ngư dân lâm nạn ngoài khơi về đến cảng cá Đông Tác, TP Tuy Hòa trong buổi sáng cùng ngày.

Trước đó vào khoảng 8h sáng ngày 27-3, trong lúc tàu đánh cá PY-96678 TS, do ông Phạm Ngọc Sơn, trú ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân đang hành nghề câu cá ngừ đại dương cách đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa về phía Tây Bắc khoảng 108 hải lý thì va đập bãi đá ngầm, thân tàu bị vỡ, nước tràn vào khoang nhấn chìm tàu xuống biển.

Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng Phú Yên tặng quà cho thuyền trưởng Phạm Ngọc Sơn.

Nhận được thông tin qua hệ thống liên lạc Incom, ông Phạm Ngọc Tuấn điều khiển tàu đánh cá PY-96172 TS,khẩn trương tiếp cận, cứu nạn kịp thời. Trong buổi sáng ngày 8-4, Đại tá Phạm Huy Dực – Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng Phú Yên đã thăm hỏi, đông viên và tặng quà 6 ngư dân bị nạn.

Hữu Toàn
.
.
.