Du khách đến Huế tăng đột biến trong dịp lễ 2-9

Thứ Hai, 04/09/2017, 00:21
Ngày 3-9, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, trong ngày lễ Quốc khánh 2-9, có hơn 20 nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan các di tích lịch sử văn hóa thuộc quần thể Di tích Cố đô Huế.


Từ đầu năm đến nay, Di sản Huế đã đón 2,2 triệu lượt khách du lịch tham quan, tăng 18,35% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khách quốc tế tăng hơn 24%. Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế, du khách đến Huế tăng đột biến là do dịp lễ Quốc khánh năm nay trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, Trung tâm áp dụng chính sách miễn phí vé 100% cho công dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, ngoài tour “Huế - một điểm đến 5 di sản”, Trung tâm còn tăng cường tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật như lễ đổi gác của cấm vệ quân tại cổng Ngọ Môn; biểu diễn Tiểu nhạc, Đại nhạc tại sân Điện Thái Hòa, Thế Miếu; ca Huế tại cung Trường Sanh và các trò chơi dân gian, cung đình để phục vụ du khách tham quan.

Anh Khoa
.
.
.