Đón không khí lạnh và mưa rào, miền Bắc trở rét

Thứ Bảy, 23/03/2019, 07:47
Trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, một số tinh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội trời trở rét.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23-3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ; riêng Lai Châu - Điện Biên 27 - 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, phía Nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ, phía Nam 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và dgiông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

B.C
.
.
.