Đón gió mùa về, miền Bắc trở lạnh

Thứ Sáu, 26/10/2018, 06:57
Sau nhiều ngày nắng ấm, một bộ phận không khí lạnh mới đang di chuyển, dự kiến hôm nay 26-10 sẽ ảnh hưởng đến một số tỉnh miền Bắc.


Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều và đêm nay 26-10, chịu tác động của không khí lạnh nên các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-24 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3. 

Chiều tối và đêm 26-10, mưa giông mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vịnh Bắc Bộ từ đêm 26/10 gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thủ đô Hà Nội trời nắng, từ chiều tối có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất trong ngày từ 27-30 độ. Từ mai trời lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Độ ẩm từ 57 - 91%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 85%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên Mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 91%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C./.

B.C.
.
.
.