Đình cổ trăm năm tuổi tại Thái Bình bị"bà hỏa" thiêu rụi

Thứ Hai, 27/11/2017, 19:59
Gần 11h sáng 27-11, Ngọn lửa đã thiêu rụi ngôi đình cổ hàng trăm năm tuổi, đã được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Ông Trần Đức Cường, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho biết, mặc dù các lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương đã tích cực triển khai khoanh vùng, dập lửa nhưng do đình Lưu được dựng bằng khung gỗ nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, gây khó khăn cho công tác dập lửa. 

Đến khoảng 13h30’ cùng ngày, đình Lưu đã bị cháy rụi hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội bên trong ngôi đình cổ hàng trăm năm tuổi.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên bà Nguyễn Thị Khanh, nhân viên Trạm Y tế xã Đông Phương ra đình làng thắp hương thì phát hiện khói bốc lên nghi ngút. Ngay lập tức, bà Khanh trình báo sự việc lên chính quyền địa phương, đồng thời cấp báo lên Công huyện Đông Hưng.

Khói bốc lên nghi ngút bao phủ toàn ngôi đình cổ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đông Hưng đã huy động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Đến khoảng 13h30 chiều cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt. Toàn bộ ngôi đình cổ đã bị lửa thiêu rụi.

Ngôi đình cổ bị cháy rụi hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn.

Theo cụ thủ nhang đình Lưu Hoàng Văn Nậng, đình Lưu được xây dựng năm 1670 với khung bằng gỗ lim gồm 3 gian 2 trái, cột kèo bằng gỗ lim. Đình có chiều dài 18m, chiều rộng 9m, diện tích 170m2. Qua thời gian, đình đã được trùng tu nhiều lần và được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia vào năm 1990. 

Anh Minh
.
.
.