Đình chỉ vụ án kiện nữ tiến sĩ đòi gần 600 triệu

Thứ Tư, 29/06/2016, 20:57
Đại học (ĐH Cần) Thơ trình bày, do chưa thu nhập đủ chứng cứ chứng minh cho nguồn gốc của học bổng cấp cho Tiến sĩ (TS) Vũ Thị Nhuậtn nên rút đơn khởi kiện bà này để đòi bồi thường gần 600 triệu đồng.


Ngày 29-6, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, đã ra quyết định đình chỉ vụ án Trường ĐH Cần Thơ kiện TS Vũ Thị Nhuận để “Đòi bồi thường chi phí đào tạo do chấm dứt hợp đồng làm việc”.

Theo TAND quận Ninh Kiều, vụ án bị đình chỉ do phía ĐH Cần Thơ có đơn xin rút yêu cầu khởi kiện.

 Trong đơn rút khởi kiện ĐH Cần Thơ, nêu: Theo khoản 1, Điều 13, Nghị định số 54/2005/NĐ-CP năm 2005 của Chính phủ quy định: “Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ công chức”, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, từ nguồn tài chính viện trợ chính thức của nước ngoài cho Việt Nam, từ nguồn tài chính của cơ quan, đơn vị thuộc các khoản chi phí đào tạo được tính để bồi thường.

Tiến sĩ Vũ Thị Nhuận bị ĐH Cần Thơ khởi kiện đòi gần 600 triệu.

Từ đó, việc khởi kiện đòi bồi thường là trách nhiệm của ĐH Cần Thơ, tránh thất thoát cho Ngân sách của Nhà nước, điều này cho thấy việc khởi kiện không xuất phát từ lợi ích hoặc vì quyền lợi riêng của trường.

Tuy nhiên, cho đến nay, ĐH Cần Thơ chưa thu nhập đủ chứng cứ chứng minh cho nguồn gốc của học bổng cấp cho TS Nhuận là do Chính phủ Nhật viện trợ chính thức cho Chính phủ Việt Nam để làm căn cứ pháp lý thu hồi kinh phí đào tạo từ tiến sĩ Nhuận.

Như Báo điện tử CAND đã đưa tin, năm 2005, bà Vũ Thị Nhuận được nhà trường cử đi học TS ngành Công nghệ sinh học tại Trường ĐH Kyushu (Nhật Bản). 

Trong thời gian bà Nhuận học TS (3 năm), nhà trường bỏ ra toàn bộ kinh phí để lo cho bà Nhuận và mong muốn khi trở về cô sẽ phục vụ nhà trường.

Quyết định đình chỉ vụ án của TAND quận Ninh Kiều.

Tháng 9-2008, bà Nhuận học xong chương trình đào tạo TS tại Nhật Bản. Thời gian từ tháng 10-2008 đến tháng 4-2011 bà Nhuận là cán bộ giảng viên môn sinh học thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Cần Thơ.

Trong khoảng thời gian này, bà Nhuận có đơn xin tham dự khóa đào tạo sau TS nhưng không được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chấp thuận. Ngày 10-3-2011, bà Nhuận gửi đơn xin nghỉ việc. Khi đó, Trường ĐH Cần Thơ yêu cầu bà Nhuận bồi thường trên 3 triệu yên Nhật (gần 600 triệu đồng) chi phí đào tạo, nhưng bà Nhuận không chấp nhận nên buộc nhà trường phải khởi kiện.

Theo lý giải của ĐH Cần Thơ, bà Nhuận xin đi học lớp đào tạo sau TS vì mục đích cá nhân, không xuất phát từ nhu cầu công tác của trường.

 Giấy chứng nhận làm việc của Viện Khoa học Y khoa (Đại học Tokyo) mà bà Nhuận gửi kèm theo đơn xin đi nghiên cứu thực chất là một công việc làm công nhận thù lao, hoàn toàn không phải là đào tạo, nên trường không chấp nhận.

Trong khi đó TS Vũ Thị Nhuận cho rằng, ĐH Cần Thơ khởi kiện là thiếu căn cứ vì bà được Chính phủ Nhật cấp học bổng đi du học tại Nhật, toàn bộ chi phí do phía Nhật cấp. 

Ngày 20-6, TAND quận Ninh Kiều đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên do đại diện Trường ĐH Cần Thơ vắng mặt nên phiên tòa bị hoãn.

Thiện Chí
.
.
.