Điều tra vụ cháy tại trường Đại học Y dược Huế

Thứ Tư, 25/07/2018, 13:20
Sau khi dập tắt đám cháy, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy và bước đầu xác định vụ cháy tại hội trường trường Đại học (ĐH) Y dược Huế có thể là do chập điện.

Vào khoảng 11 giờ trưa 25-7, nhiều cán bộ, giảng viên công tác tại trường ĐH Y dược Huế bàng hoàng phát hiện ngọn lửa bốc lên từ phòng hội trường số 101 tầng 1 thuộc dãy nhà 4 tầng của nhà trường nên liền gọi báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 20 CBCS đến hiện trường để khống chế đám cháy nhằm ngăn chặn ngọn lửa không cháy lan sang các dãy phòng học khác.

Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế điều 2 xe chữa cháy và nhiều CBCS đến trường ĐH Y dược Huế cứu hỏa.

Sau khi dập tắt đám cháy, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy và bước đầu xác định vụ cháy có thể là do chập điện, gây cháy điều hòa được bắt ở trần nhà của hội trường. 

Cảnh sát PCCC điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Qua kiểm tra, Cảnh sát PCCC phát hiện có nhiều điều hòa đã bị ngọn lửa thiêu cháy, hư hỏng nặng. Ngoài ra, các cửa sổ làm bằng gương kính khu vực này bị sức nóng ngọn lửa làm nổ, vỡ vụn nhiều mảnh. Rất may đám cháy xảy ra trong thời điểm sinh viên nghỉ hè và hội trường đang trong quá trình sửa chữa nên không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục điều tra làm rõ.


Anh Khoa
.
.
.