Điều tra vụ cháy 2 tàu cá và 1 xuồng máy ở cảng Đá Bạc

Thứ Bảy, 19/09/2020, 10:06

Sáng 19/9, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy 2 tàu cá và 1 xuồng máy ở cảng Đá Bạc, phường Cam Linh, TP Cam Ranh để điều tra nguyên nhân.



Theo Trạm kiểm soát biên phòng Ba Ngòi thuộc Đồn biên phòng Cam Ranh, vụ cháy khởi phát vào tầm 18h30’ đêm 18/9 từ trên tàu cá KH-91764-TS của ông Trần Văn Thanh (SN 1970) trú ở tổ dân phố Linh Phú, phường Cam Linh, TP Cam Ranh đang neo đậu bên cảng cá Đá Bạc. 

Do có gió mạnh nên ngọn lửa bùng phát và lan nhanh sang tàu cá BĐ-99799 TS của ông Nguyễn Văn Yên (SN 1974) trú ở xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) vừa được cơ sở Trường Giang Quốc hạ thủy sau khi đóng mới bằng vật liệu composite với tổng trị giá hơn 19,4 tỷ đồng. 

Sau đó đám cháy chuyển tiếp sang chiếc xuồng bằng vật liệu composite của ông Võ Văn Quang (SN 1979) trú ở tổ dân phố 16, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang.

Hiện trường vụ cháy tàu cá trong đêm ở cảng cá Đá Bạc

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Trạm kiểm soát biên phòng Ba Ngòi, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH số 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đang thường trực tại TP Cam Ranh đã điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng, 2 máy bơm nước cùng 14 cán bộ - chiến sĩ đến hiện trường triển khai đội hình phun nước, khống chế ngọn lửa không để cháy sang những tàu cá khác, đến 1h30’ sáng 19/9 đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo Công an TP Cam Ranh, mặc dù vụ cháy không gây thương vong về người nhưng ước tính thiệt hại tài sản hơn 10 tỷ đồng.


Hữu Toàn
.
.
.