Điều tra sự cố hàng loạt tàu vận tải bị chìm ở vùng biển Quy Nhơn

Thứ Tư, 27/12/2017, 14:53
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự thuộc Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an tiến hành điều tra nguyên nhân và trách nhiệm của các bên có liên quan, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự để xử lý theo quy định pháp luật...

Liên quan đến vụ việc hàng loạt tàu vận tải biển, tàu du lịch bị sóng gió đánh chìm tại vùng biển Quy Nhơn khi cơn bão số 12 (Damrey) ập vào địa bàn Nam Trung bộ, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ngày 27-12 cho biết, cơ quan này đang phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an tiến hành điều tra nguyên nhân và trách nhiệm của các bên có liên quan, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự để xử lý theo quy định pháp luật.

Như Báo CAND đã thông tin, rạng sáng ngày 4-11, cơn bão số 12 đánh chìm 7 tàu vận tải biển, tàu du lịch neo đậu trên vùng biển Quy Nhơn, đó là : tàu Biển Bắc 16 của Công ty cổ phẩn đóng tàu Biển Bắc; tàu Sơn Long 08 của Công ty TNHH vận tải biển Kim Ngưu (Hải Phòng); tàu Nam Khánh 26 của Công ty TNHH vận tải Nam Khánh; tàu Hoa Mai 68 của Công ty TNHH Duy Đạt (Thái Bình); tàu Hà Trung 98 của Công ty TNHH vận tải sông – biển Hà Trung (Nam Định); tàu Việt Thuận 168 của Công ty TNHH vận tải Việt Thuận (Quảng Ninh); tàu du lịch Jupiter - quốc tịch Campuchia. 2 tàu vận tải biển bị sóng đánh dạt vào bờ, đó là  tàu Fei Yue 9 – quốc tịch Mông Cổ; tàu Thanh Hải 18 của Công ty TNHH vận tải biển Thanh Hải (TP Hồ Chí Minh).

Tàu Việt Thuận 168 của Công ty TNHH vận tải Việt Thuận (Quảng Ninh) – một trong 9 tàu vận tải biển, tàu du lịch bị sóng gió đánh chìm tại vùng biển Quy Nhơn ngày 4-11.

Sau sự cố thiên tai đó 71 thủy thủ trên các tàu vận tải biển, tàu du lịch nêu trên đã được cứu thoát bởi sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng Hải quân, Bộ đội biên phòng, Công an… 13 thủy thủ tử nạn và mất tích, trong đó có 7 thủy thủ tàu du lịch Jupiter – quốc tịch Campuchia, nhưng đến nay chỉ mới tìm thấy 5 người.

Được biết trước khi lâm nạn, tàu du lịch Jupiter neo đậu ở vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) từ năm 2010 trong tình trạng hư hỏng, đến đầu tháng 11-2017 được tàu Falcon T&T thuộc Công ty cổ phần lai dắt và vận tài Chim Ưng – TP Hồ Chí Minh lai dắt ra Hải Phòng để sửa chữa. Trong lúc neo đậu tránh bão trên vùng biển Quy Nhơn thì bị sóng gió đánh chìm.

Phan Văn Lương
.
.
.