Đi tìm gà, bị điện giăng ở giàn mướp giật chết

Chủ Nhật, 20/08/2017, 18:41
Bà Tuyến đi sang hàng xóm tìm con gà thì bị điện giăng ở giàn mướp trước cổng nhà hàng xóm giật chết tại chỗ.

Ngày 20-8, Công an huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội cho biết, hồi 11h15', ngày 18-8-2017, bà Trần Thị Tuyến (51 tuổi, trú tại tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội, đi từ nhà sang cổng nhà ông Nguyễn Văn Hoàn (61 tuổi, ở cùng địa chỉ trên) để tìm con gà thì bị điện giăng ở giàn mướp trước cổng nhà ông Hoàn giật chết tại chỗ.

Ảnh minh họa

Trong quá trình điều tra, Hoàn khai nhận đã giăng điện 220V ra giàn mướp trước cổng nhà để chống trộm, dẫn đến cái chết của bà Tuyến.

 Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hoàn về hành vi "giết người" để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

B. An- H. Hiệp
.
.
.