Đi tập thể dục nhặt được… súng đạn

Thứ Ba, 23/06/2020, 18:19
Anh Đảm cho biết: Khoảng 5h30 sáng 23/6, trong khi đang tập thể dục khu vực bờ hồ Minh Khôi , phường Trần Hưng Đạo (TP Phủ Lý) phát hiện 1 túi bóng màu đen, đến gần mở ra thì thấy bên trong có 1 khẩu súng và 1 băng tiếp đạn.


Ngày 23/6, Công an phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý (Hà Nam) đã lập hồ sơ tiếp nhận 1 khẩu súng K54 do anh Nguyễn Văn Đảm chủ động đến giao nộp.

Anh Đảm cho biết: Khoảng 5h30 sáng 23/6, trong khi đang tập thể dục khu vực bờ hồ Minh Khôi , phường Trần Hưng Đạo (TP Phủ Lý) phát hiện 1 túi bóng màu đen, đến gần mở ra thì thấy bên trong có 1 khẩu súng và 1 băng tiếp đạn.

 Ngay sau khi nhặt được, anh đã nhanh chóng đến trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo để giao nộp.

Cơ quan Công an kiểm tra vũ khí quân dụng.

Được biết, trước đó, thực hiện Kế hoạch số 105 của Bộ Công an, ngày 13/3/2020 về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thời gian qua, Công an phường Trần Hưng Đạo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Qua công tác vận động đã có 5 người dân chủ động đến giao nộp 3 đao, kiếm tự chế; 1 bình xịt hơi cay, 1 khẩu súng quân dụng và 05 viên đạn. Đây cũng là hoạt động nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Phương Thảo – Lan Anh
.
.
.