Đi hái nấm, người phụ nữ bị lạc trong rừng

Thứ Sáu, 06/09/2019, 13:32
Ngày 6-9, ông Nguyễn Thanh Lâm, Chủ tịch UBND xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng địa phương và người thân của bà Nguyễn Thị Hảo (SN 1964, trú thôn Mai Đàn, Cam Chính) đã tìm thấy bà này trong tình trạng đói lả, kiệt sức giữa rừng.

Trước đó, bà Hảo cùng con gái và con rể vào vùng rừng trồng trên địa bàn để hái nấm, sau đó cả 3 người cùng ra về. Tuy nhiên, khi ra khỏi bìa rừng, con gái và con rể phát hiện mẹ mình bị lạc lại đằng sau.

Sau nhiều giờ tìm kiếm không thấy, 2 người này đã trở về nhà báo với người thân và nhờ UBND xã Cam Chính tổ chức lực lượng tìm kiếm. Sau hơn 1 ngày đêm tìm kiếm, người thân của bà Hảo và các lực lượng địa phương đã tìm thấy nạn nhân đang đói lả, kiệt sức giữa rừng, cách khu vực hái nấm hơn 10km.

Sau khi đã được chăm sóc sức khỏe ban đầu, bà Hảo được người thân chở về nhà.

Người thân của bà Hảo và các lực lượng tìm kiếm đã chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà Hảo, sau đó đưa nạn nhân về nhà an toàn.

Thanh Bình
.
.
.