Di dời quả bom 300 kg ra khỏi tầm nguy hiểm để xử lý

Thứ Ba, 11/07/2017, 21:08
Đến trưa 11-7, các chiến sĩ bộ đội công binh của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã xử lý kỹ thuật, di dời quả bom 300kg ra khỏi khuôn viên căn nhà ông Đỗ Đình Tân (82 tuổi, trú ở thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát); đưa ra bãi đất trống ở nơi an toàn để tiêu hủy theo đúng quy trình kỹ thuật quân sự.

Trước đó vào sáng ngày 2-7, trong lúc một nhóm thợ xây dựng đang đào móng để xây dựng nhà vệ sinh tại gia đình ông Đỗ Đình Tân, bất ngờ phát hiện quả bom nằm bên dưới lớp đất mới đào.

Đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh nên bộ đội công binh của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định rất cẩn trọng khi di dời ra khỏi tầm nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời bảo quản chặt chẽ trước khi tiêu hủy.

Hữu Toàn
.
.
.