Đêm nay, lũ trên sông Bằng Giang, sông Thao vượt mức báo động 1

Chủ Nhật, 14/08/2016, 17:21
Do mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua, lũ trên các sông ở Bắc Bộ đang lên nhanh. Trong đêm nay (14-8), lũ trên sông Bằng Giang, sông Thao sẽ vượt mức báo động 1.

Theo số liệu quan trắc của Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, lượng mưa đo được trong 18 giờ qua phổ biến từ 50-150mm, một số nơi có mưa lớn hơn như ở trạm km46 (Sơn La) 230mm, Mường Lát (Thanh Hóa) 200mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 170mm, Phúc Yên (Vĩnh Phúc) 160mm, Mai Châu (Hòa Bình) 155mm… 

Hiện tại, lũ trên các sông đang lên nhanh. Trong đêm nay, mực nước trên sông Bằng Giang tại Cao Bằng lên mức 180,70 m (trên báo động 1 (BĐ1) là 0,2 m), sau đó xuống; trên sông Cầu tại Đáp Cầu lên mức 4,0 m dưới BĐ1 là 0,3 m) sau đó xuống; trên sông Thao tại Yên Bái lên mức 30,20 m (trên mức BĐ1 là 0,20 m), tại Phú Thọ lên mức 16,80 m (dưới BĐ1 là 0,7 m).

Lũ đang lên nhanh trên các sông ở Bắc Bộ

Vào sáng mai (15-8), mực nước trên sông Mã tại Lý Nhân lên mức 7,50 m (dưới BĐ1 2,0 m).

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và vũng trũng ở Bắc Trung Bộ có nguy cơ ngập úng. 


K. Vy
.
.
.