Đầu tuần, Hà Nội có mưa rào rải rác, có nơi có giông

Thứ Hai, 15/10/2018, 06:11
Tiếp tục chịu một đợt không khí lạnh tăng cường khiến các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội trời chuyển mưa giông. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.


Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia ngày 15-10 cho biết, một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang tiếp tục đang di chuyển và nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam. Trong hôm nay sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi thuộc Bắc Trung Bộ.

Từ đêm mai, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3. Từ mai ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ.

Khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay (15-10), nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vức Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, trong ngày và đêm nay, mưa giông mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ, riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc mưa vừa, có nơi mưa to và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

B.C.
.
.
.