Đặt 7 đài sen khổng lồ trên mặt hồ Xuân Hương

Chủ Nhật, 30/04/2017, 11:45
7 đài sen được cho là lớn nhất trong nhiều năm qua đã được đặt xuống hồ Xuân Hương (Đà Lạt) nhân sự kiện đại lễ Phật đản sắp tới.

Trong khuôn khổ mừng Đại lễ Phật đản PL.2561, Hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng vừa hạ xuống mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt 7 đài sen khổng lồ. Mỗi đài sen nặng 500kg, có 27 cánh, được làm bằng chất liệu cứng, màu hồng, đường kính 7,5m, cao 3,7m, được đặt giữa hồ Xuân Hương.

7 đài sen khổng lồ được hạ xuống mặt hồ Xuân Hương mừng Đại lễ Phật đản

Các đài sen được cố định cách nhau 150m, trên tổng chiều dài kéo theo mặt hồ Xuân Hương khoảng 1.000m. Trong từng đài sen được Ban tổ chức lắt đặt máy phát điện cùng hệ thống trang trí làm đẹp. 7 đài sen khổng lồ này được Hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đặt các nghệ nhân ở Huế thực hiện từ nhiều tháng qua.

Tối ngày 3-5 (tức 8-4 Âm lịch), Ban tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 tỉnh Lâm Đồng sẽ cử hành buổi lễ thắp sáng 7 đài sen trên hồ Xuân Hương, mở đầu cho các hoạt động trong tuần lễ Phật đản năm 2017.

Một số hình ảnh về 7 đài sen khổng lồ trên mặt hồ Xuân Hương:

Kim Ngân
.
.
.