Danh sách các nạn nhân tử vong ở vụ sập giàn giáo

Thứ Tư, 17/01/2018, 13:20
Vụ sập giàn giáo trong đêm tại công trình xây dựng trên phố Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến ít nhất 3 người chết, 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, vụ sập giàn giáo xảy ra vào đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17-1 là công trình xây dựng nhà điều hành của bãi đỗ xe ô tô với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển dịch vụ Việt Nhật.

Công trình xây dựng bị sập được rào chắn kín sau tai nạn.

Công trình đang được các công nhân thi công tầng hầm và tầng 1 của nhà điều hành thì xảy ra sự cố khiến nhiều công nhân bị vùi lấp.

Cơ quan chức năng đã cung cấp danh sách các nạn nhân tử vong gồm: Trần Văn Cúc (31 tuổi), Bàn Văn Mạnh (28 tuổi), Bàn Văn Bình (22 tuổi), cả 3 nạn nhân đều cùng quê ở tỉnh Yên Bái.

Ngoài 3 nạn nhân tử vong sau vụ sập giàn giáo, có ít nhất 3 công nhân bị thương nặng đã được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện quân y 103 (quận Hà Đông, Hà Nội) gồm: Đinh Văn Dương (30 tuổi), quê Nam Định; Bùi Thị Nụ và Quách Thị Thương đều cùng quê ở Hoà Bình.

PV Báo CAND ghi lại hiện trường bên trong công trình sập giàn giáo.

Hiện trường vụ sập giàn giáo đã bị chủ đầu tư phong tỏa, căng bạt che kín bên trong.

Nguyên nhân vụ sập giàn giáo vẫn đang lực lượng chức năng được điều tra làm rõ.

Nhóm PV Điện tử
.
.
.