Đang mổ bò bị điện giật tử vong

Chủ Nhật, 23/04/2017, 15:14
Trong lúc xẻ thịt một con bò tại khu vực mổ bò phía sau nhà, ông Châu có vịn tay lên rào lưới sắt B40 và bị điện giật tử vong


Ngày 23-4, một vụ điện giật làm ông Trần Ngọc Châu, 43 tuổi, ngụ khu dân cư số 13, thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi bị tử vong tại chỗ.

Ông Trần Ngọc Châu trong lúc xẻ thịt một con bò tại khu vực mổ bò phía sau nhà thì có vịn tay lên rào lưới sắt B40 và bị điện giật. Gia đình phát hiện kéo ông Châu lưới sát B40, nhưng ông Châu đã tử vong.

Ngôi nhà ông Châu.

Lưới sắt B40 có đường dây điện kéo ra phía sau sử dụng tưới hoa màu của ông Hồ Thanh Tiến (liền kề với nhà ông Châu). Hệ thống dây điện đã cũ, đấu nối nhiều chỗ và tiếp xúc trực tiếp với lưới sắt B40.

Qua kiểm tra cho thấy dòng điện chạy qua rò rỉ nhiễm điện trên lưới sắt B40.

Trà Câu
.
.
.