Sau bữa cơm giúp hàng xóm dỡ nhà, 2 anh em tử vong

Thứ Hai, 26/08/2019, 17:56
Giúp gia đình hàng xóm tháo dỡ căn nhà gỗ, được gia chủ mời cơm rượu, sau khi ăn xong, hai anh em ruột về nhà có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt nôn mửa và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang tích cực xác minh, điều tra làm rõ 2 anh em tử vong tại thị xã Quảng Yên vào ngày 25-8. 

Trước đó,  ngày 25-8, ông Nguyễn Văn Chuyển (SN 1957) và em trai là ông Nguyễn Văn Trường (SN 1963), trú tại thôn 11, 12 xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên làm thuê tháo dỡ căn nhà gỗ cho gia đình ông NguyễnVăn Vĩ (SN 1971) trú tại thôn 5, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên. 

Sau khi làm xong, gia chủ có tổ chức cơm rượu mời mọi người trong gia đình (tổng số gần 40 người) và 2 anh em ông Chuyển -Trường cùng ăn. Đến 15 giờ cùng ngày, ông Chuyển và ông Trường có hiện tượng hoa mắt, chóng mặt và nôn mửa, gia đình đã đưa 2 ông đi Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển (Uông Bí) cấp cứu. 

Tại đây bước đầu Bệnh viện xác định 2 ông Chuyển và Trường có dấu hiệu ngộ độc thức ăn. Khoảng 19 giờ cùng ngày ông Chuyển đã tử vong tại Bệnh Viện Việt Nam-Thụy Điển (Uông Bí). Còn ông Trường được gia đình chuyển lên Bệnh viện tuyến trên và đã tử vong trên đường đến đi.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an TX Quảng Yên và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt kịp thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc 2 anh em ông Chuyển tử vong.


Trần Hằng
.
.
.