Dân số TP HCM tăng 1,8 triệu người so với 10 năm trước

Thứ Bảy, 12/10/2019, 10:34
Theo Cục Thống kê TP HCM, tính đến 0 giờ ngày 1-4-2019, toàn thành phố có 8.993.082 người (tăng 1,8 triệu người so với năm 2009).

Tại hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn TP HCM được tổ chức ngày 11-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - ông Lê Thanh Liêm cho biết đây là lần thứ 6, thành phố tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm phục vụ việc xây dựng các chỉ tiêu quốc gia và một số chỉ tiêu phát triển bền vững; phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách và các kế hoạch phát triển KT-XH 10 năm tiếp theo (giai đoạn 2021-2030).

Theo Cục Thống kê thành phố, tính đến 0 giờ ngày 1-4-2019, toàn thành phố có 8.993.082 người (tăng 1,8 triệu người so với năm 2009), với hơn 2,5 triệu hộ dân. Với con số vừa kể, TP HCM là thành phố đông dân nhất cả nước (chiếm 9,35% dân số cả nước), trong đó, số dân thành thị hơn 7,1 triệu người, số dân nông thôn chiếm hơn 1,8 triệu người. Nhân khẩu bình quân 3,51 người/hộ.

Hiện TP HCM có gần 9 triệu dân.

Quy mô hộ bình quân từ 3 người trở lên có chiều hướng giảm, trong khi hộ gia đình có 1 người ngày càng nhiều (năm 2009 chỉ chiếm 7,4%, đến 2019 lên gần 12,5%). Mật độ dân số TP HCM là 4.292 người/km2 (tăng gần 26% so với 2009) và cũng là đô thị có mật độ dân số cao nhất nước

Về nhà ở, 99,8% số hộ dân TP HCM có nhà ở, trong đó, 99,3% hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố; 0,7% hộ có nhà ở thiếu kiên cố hoặc đơn sơ. Diện tích nhà ở bình quân của thành phố là 19,4 m²/người (năm 2009 là 16,9 m²/người). Toàn thành phố hiện còn gần 189.000 hộ dân (với khoảng 663.000 người) sống trong các ngôi nhà có diện tích chật hẹp, dưới 6 m²/người...

Thái Bình
.
.
.