Đà Nẵng nguy cơ xảy ra ngập lụt và sạt lở đất do ảnh hưởng bão

Thứ Bảy, 14/11/2020, 11:29
Sáng 14/11, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Ban chỉ huy) TP Đà Nẵng cho biết, từ ngày 14-16/11, trên sông Vu Gia và các sông TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức BĐ2- BĐ3, các sông thuộc Đà Nẵng ở mức BĐ1- BĐ2. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối, vùng núi huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, Sơn Trà.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 13 sau kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 14-16/11, tại TP Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. 

Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Mực nước lúc 07h00 ngày 14/11/2020 trên các sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 7.43m – dưới BĐ2: 0.57m; Sông Cẩm Lệ tại Cẩm Lệ 0.90m – dưới BĐ1: 0.1m.

Từ 14-16/11, trên sông Vu Gia và các sông thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức BĐ2- BĐ3, các sông thuộc Đà Nẵng ở mức BĐ1- BĐ2. 
Đà Nẵng nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối, vùng núi huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, Sơn Trà.  

Dự kiến từ 14-16/11, trên sông Vu Gia và các sông TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức BĐ2- BĐ3, các sông thuộc Đà Nẵng ở mức BĐ1- BĐ2. 

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối, vùng núi huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, Sơn Trà.  Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt khu vực ven sông, ngập úng vùng trũng thấp và khu đô thị, đặc biệt là huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Hiện có đến 11/17 hồ thủy lợi vừa và nhỏ đầy nước gồm Hố Cau, Đồng Tréo, Phú Túc (xã Hòa Phú); Trước Đông, Tân An, Diêu Phong, Hóc Gối (xã Hòa Nhơn); Hòa Khê, Hố Gáo, Hố Thung (xã Hòa Sơn); Hóc Khế (xã Hòa Phong).  

Có 06/17 hồ không tích nước gồm: Hố Lăng, Hố Trảy, An Nhơn (xã Hòa Phú); Trường Loan (xã Hòa Nhơn); Truông Đá Bạc, Hố Cái (xã Hòa Sơn).


Hoài Thu
.
.
.