Cứu nạn thành công 8 người tàu Hoàng Minh 15

Thứ Ba, 10/05/2016, 16:33
Ngày 10-5, thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng  hải Việt Nam (Trung tâm) cho biết, vào hồi12h30 cùng ngày, tàu SAR 411 cùng với 8 người tàu Hoàng Minh 15 đã về tới Bến Gót (Hải Phòng) an toàn.

Trước đó, vào hồi 7h42 ngày 9-5, Trung tâm nhận được thông tin tàu hàng Hoàng Minh 15, trọng tải 1009 tấn trên hành trình từ Đà Nẵng ra Hải Phòng bị nạn tại vị trí 19016N; 107016E,  cách phao 0 luồng Hải Phòng 89 hải lý về phía phía Đông Nam. 

Tàu bị mất chân vịt, mất khả năng điều động, lương thực thực phẩm trên tàu đã hết, trên tàu có 08 người. Hiện tại điều kiện thời tiết biển khu vực sóng cấp 6 - 7, biển động mạnh, thuyền viên đang hết sức hoảng loạn, yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Tại vị trí bị nạn, không có phương tiện nào có khả năng thực hiện cứu nạn. Trước tình hình khẩn cấp, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng thuyền viên tàu bị nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 411 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực I tại Hải Phòng khẩn cấp tiến hành hoạt động cứu nạn tàu Hoàng Minh 15.

Sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió, vào lúc 20h15 ngày 9-5, tàu SAR 411 đã tiếp cận vị trí tàu Hoàng Minh 15 bị nạn, tuy nhiên, do điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn, hai tàu lắc ngang mạnh, tàu Hoàng Minh 15 mất chủ động nên việc tiếp cận hết sức khó khăn, không thể đưa thuyền viên sang tàu SAR 411 để chăm sóc y tế. Tàu SAR 411 đã phải thực hiện biện pháp sử dụng súng bắn dây để đưa dây lai sang tàu Hoàng Minh 15 để thực hiện lai kéo.

Đến 21h42 cùng ngày, tàu SAR 411 bắt đầu tiến hành lai kéo tàu Hoàng Minh 15 về Hải Phòng. Đến 12h30 ngày 10-5, tàu SAR 411 cùng với 08 người tàu Hoàng Minh 15 đã về tới Bến Gót (Hải Phòng) an toàn. Công tác bàn giao giữa tàu SAR 411, tàu Hoàng Minh 15 với 8 người bị nạn được 2 thuyền trưởng tiến hành tại Bến Gót (Cát Hải, Hải Phòng).

Tại buổi bàn giao này, Ban chỉ huy tàu SAR 411 thay mặt Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam gửi tặng tàu Hoàng Minh 15 cơ số áo phao, phao tròn đủ dùng cho thuyền viên đi biển theo quy định, túi thuốc y tế và một số tài liệu hướng dẫn an toàn và tìm kiếm cứu nạn trên biển và gửi lời chúc mừng của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tới các thuyền viên được cứu nạn.

DANH SÁCH 8 NGƯỜI TÀU HOÀNG MINH 15

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Ghi chú

1

Nguyễn Đức Hựu

1970

Hải Phòng

Thuyền trưởng

2

Trương Ngọc Giáp

1984

Thanh Hoá

Đại phó

3

Vũ Doãn Kỳ

1977

Thanh Hoá

Máy trưởng

4

Nguyễn Thành Luân

1986

Hải Phòng

Sỹ quan máy

5

Hoàng Trần Vân

1986

Hà Nội

Thợ máy

6

Dương Văn Huynh

1990

Thanh Hoá

Thuỷ thủ

7

Tống Quang Huy

1967

Hải Phòng

Thuỷ thủ

8

Nguyễn Văn Nguyên

1960

Hải Dương

Hành khách

Phạm Huyền
.
.
.