Cứu hộ thành công 6 thuyền viên trôi dạt trên biển

Thứ Tư, 07/10/2020, 20:24
Lực lượng cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã ứng cứu thành công 6 thuyền viên trôi dạt trên biển đưa vào bờ an toàn sau khi tàu hàng Công Thành 27 bị chìm ở khu vực cửa biển Tư Hiền.


Tối 7/10, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng Đồn Biên phòng (ĐBP) cửa khẩu Chân Mây và ĐBP Vinh Hiền cùng chính quyền, ngư dân xã Vinh Hiền và các đơn vị liên quan vừa cứu hộ thành công 6 thuyền viên còn lại đi trên tàu hàng Công Thành 27 bị chìm ở khu vực cửa biển Tư Hiền (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc).

Hiện các thuyền viên bị thương đang được các y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe, chữa trị vết thương.

Các thuyền viên đi trên tàu hàng Công Thành 27 được ứng cứu đưa vào bờ an toàn.

Như Báo CAND Online thông tin, vào khoảng 12h cùng ngày, tàu hàng Công Thành 27 trọng tải 4.600 tấn do ông Lê Đức Ba (SN 1982, trú tỉnh Thái Bình) làm thuyền trưởng chở clinker khi đi ngang qua cửa biển Tư Hiền gặp sóng to, gió lớn khiến tàu bị nghiêng dẫn đến bị chìm, lúc này trên tàu có 11 người.

Ngay sau đó các thuyền viên bám vào phao hơi, phao cứu hộ bơi vào bờ.

Y, bác sĩ băng bó vết thương cho thuyền viên sau khi được cứu hộ vào bờ an toàn.

Nhận tin báo, UBND xã Vinh Hiền đã huy động ngư dân cùng phương tiện phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cứu hộ và đưa được 5 người vào bờ; riêng 6 thuyền viên vẫn còn trôi dạt trên biển.

Đến chiều tối cùng ngày, khi 6 thuyền viên bám trên phao trôi dạt vào bờ biển phía Nam cửa biển Tư Hiền, đoạn thuộc xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc thì được lực lượng cứu hộ tìm thấy đưa vào bờ an toàn.


Anh Khoa
.
.
.