Cứu hộ an toàn 13 ngư dân cùng tàu đánh cá trôi dạt ngoài khơi

Thứ Ba, 09/05/2017, 08:32
Sau một hải trình cứu hộ trên biển, đến 11h trưa 8-5, tàu đánh cá BĐ-97179 TS cùng 13 ngư dân đã được tàu đánh cá BĐ-97753 TS của ông Nguyễn Văn Bình (trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) lai dắt về đến cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh (Khánh Hòa).

Trước đó vào khoảng 23h ngày 6-5, trong lúc tàu đánh cá BĐ-97179 TS do ông Nguyễn Anh Danh (trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, đang hành nghề lưới vây ở vị trí 11°03'00N - 109°35'00E, cách bờ biển Phan Thiết (Bình Thuận) khoảng 44 hải lý về hướng Tây Nam, bất ngờ bị hỏng máy, trôi dạt trên biển trong điều kiện sóng gió xô đập mạnh, sấm sét xuất hiện liên hồi.

Sau nhiều giờ nỗ lực bất thành, ông Danh đã liên lạc Đài thông tin duyên hải Việt Nam và đã được cơ quan này khẩn báo cho tàu đánh cá hoạt động gần vị trí nêu trên phối hợp hỗ trợ. Đến 14h30 ngày 7-5, tàu BĐ-97753 TS đã tiếp cận được tàu bị nạn.

Hữu Toàn
.
.
.