Cưa đạn làm nhẫn, hai mẹ con thương vong

Thứ Ba, 10/03/2020, 18:59
Chiều 10/3, Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ nổ đầu đạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo đó, lúc 11h ngày 10/3, anh Sơn Hoàng Ngọc (SN 1989, ngụ ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu), lấy viên đạn 12,8mm ra cưa để làm nhẫn đeo thì bất ngờ đạn phát nổ, tử vong tại chỗ. Vụ nổ cũng làm cho bà Phạm Thị Liên (SN 1956, mẹ anh Ngọc) bị thương. 

Được biết, ngày 29/2, anh Ngọc đi làm hồ trên địa bàn phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) đã nhặt được viên đạn trên mang về nhà cất giữ. Đến ngày 10/3, anh Ngọc mang viên đạn ra cưa làm nhẫn đeo thì xảy ra vụ việc. 

Bước đầu, UBND xã Vĩnh Trạch hỗ trợ cho gia đình anh Ngọc 100kg gạo và 1 triệu đồng. UBND TP Bạc Liêu cũng đã hỗ trợ cho gia đình 5 triệu đồng… 

Gia đình anh Ngọc có hoàn cảnh khó khăn, vợ mới sinh con gái đầu không lâu, ngoài ra anh Ngọc còn có người anh trai bị mù 2 mắt.                             

Đức Văn
.
.
.