Cột bê tông ở tầng 2 rơi, một học sinh tử vong

Thứ Hai, 06/05/2019, 16:07
Chiều 6-5, Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi nhận được tin báo, tổ công tác của Công an huyện đã phối hợp với Phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc.


Trước đó, khoảng 9h ngày 6-5, sau tiết kiểm tra một nhóm học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) ra sân trường chơi thì bất ngờ  bị cột trang trí ở ngoài hành lang trên tầng 2 của trường học 2 tầng rơi trúng.

Hai em học sinh là Lê Quang Minh (SN 2005) và Vũ Xuân Kiên (SN 2005), đều là học sinh lớp 8B đã bị khối bê tông rơi trúng vào người và đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, do bị thương rất nặng ở đầu, chiều cùng ngày em Lê Quang Minh đã tử vong, còn em Vũ Xuân Kiên vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Được biết, ngôi trường được xây dựng từ năm 1994. Khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo huyện Đà Bắc có mặt tại bệnh viện thăm hỏi các em học sinh gặp nạn.

Minh Hiền
.
.
.