Công nhân vệ sinh dọn khối rác khổng lồ ngày cuối năm

Thứ Năm, 15/02/2018, 20:45
Vẫn như thường lệ, những ngày cuối năm vẫn luôn là thời điểm vất vả nhất đối với những công nhân vệ sinh để giúp Hà Nội có một giao thừa sạch sẽ.


Phố phường Hà Nội vào thời điểm 30 Tết, không khí Tết đã tràn ngập khắp ngang cùng, ngõ hẻm nhưng đi cùng với đó là rác hiện diện khắp mọi nơi.
Điều này âu cũng là tất nhiên bởi cuối năm là dịp tất cả người dân dọn dẹp nhà cửa nhưng cũng vì thế mà rác rưởi trở lên quá tải. 

Hình ảnh rác ngập vỉa hè, "lấn chiếm" lối đi dành cho người đi bộ.
Rác liên tục được người dân đưa ra những điểm tập kết tạm ở các khu dân cư để chờ công nhân vệ sinh đi thu gom
Thùng rác trong tình trạng "quá tải" vì rác ngày cuối năm.
Thống kê sơ bộ, vào những ngày Tết, lượng rác được người dân dọn dẹp đổ ra đường phải tăng đến gần 6000 tấn/ngày.
Công nhân vệ sinh làm việc hết công suất trong chiều 30 Tết.
Đến cuối giờ chiều 30 Tết, vẫn còn rất nhiều điểm tồn tại rác chưa thể thu gom.
Rác ngập đường phố khiến công việc của công nhân vệ sinh trở lên vất vả hơn nhiều lần so với thường ngày. Trung bình, vào thời điểm 30 Tết, mỗi công nhân vệ sinh phải làm việc gấp 2-3 lần, liên tục vận chuyển rác từ các khu dân cư về điểm tập kết.
Chị lao công vẫn tất bật giữa dòng người qua lại chiều 30 Tết.
N.Bình - B.Châu (Ảnh)
.
.
.