Cô giáo mầm non nhặt được tài sản trả người đánh rơi

Thứ Ba, 14/01/2020, 15:31
Sau khi nhặt được số tiền 5,3 triệu đồng, chị Minh đến Công an xã Tam Mỹ Đông trình báo, nhờ tìm người đánh rơi trả lại.

Ngày 14-1, tại trụ sở Công an xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, chị Nguyễn Thị Ánh Minh (SN 1983, là giáo viên mầm non ở địa phương) đã trao trả tài sản nhặt được cho người bị đánh rơi.

Chị Minh trao trả lại tài sản nhặt được cho anh X.

Trước đó, ngày 10-1, chị Minh trên đường đi làm có nhặt được 5,3 triệu đồng nên đến Công an xã Tam Mỹ Đông trình báo, nhờ tìm người đánh rơi trả lại.

Sau đó, Công an xã Tam Mỹ Đông thông báo trên loa phóng thanh xã. Biết được thông tin, anh Võ Ngọc X. (SN 1981, trú xã Tam Mỹ Đông) đến trình báo. Sau khi xác minh, Công an xã Tam Mỹ Đông và chị Minh đã trao trả lại 5,3 triệu đồng cho anh X.
Ngọc Thi
.
.
.