Cô bé chăn bò ngoài đồng vắng bị gã thanh niên chích điện

Thứ Ba, 27/12/2016, 13:37
Trong lúc chăn bò ngoài đồng vắng giúp bố mẹ, cháu Y. bị gã thanh niên lạ mặt dùng một vật nghi roi điện chích vào người...


Sáng 27-12, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, xác nhận với phóng viên Báo CAND, hiện đơn vị vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ động cơ vụ một bé gái tại xã Bình Giang khi đi chăn bò bị gã thanh niên lạ mặt dùng một vật nghi roi điện chích vào người.

Sự việc xảy ra vào chiều 25-12, khi cháu Lê Khả Y. (học sinh lớp 2, trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) tranh thủ ngày nghỉ đi chăn bò giúp gia đình tại khu vực cánh đồng gần nhà thì gặp một thanh niên lạ mặt.

Trong lúc chăn bò ngoài đồng, cháu Y. bị một gã thanh niên lạ mặt chích điện vào người.

Tiếp xúc với cháu Y., gã thanh niên hỏi “nhà có gần đây không?” rồi dùng vật nghi roi điện như chiếc đèn pin chích vào người cháu Y. Bị điện giật, cháu Y. hoảng sợ vội hô hoán khiến gã thanh niên lên chiếc xe máy màu đỏ để gần đó bỏ chạy.

Theo Đại tá Trần Văn Xuân, nhận định ban đầu đây không phải là một vụ bắt cóc nhưng động cơ thực sự của đối tượng là gì thì cơ quan Công an đang điều tra làm rõ.

Đồng thời cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh trên địa bàn huyện Thăng Bình nhắc nhở con nhỏ cảnh giác khi tiếp xúc với đối tượng lạ.

Ngọc Thi
.
.
.