Mục kích nổ mìn đánh sập hầm vàng trái phép

Thứ Ba, 22/06/2021, 16:39
Việc đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép được đánh giá là biện pháp hữu hiệu nhất trong điều kiện hiện nay nhằm xử lý triệt để nạn “vàng tặc” trong lâm phận Vườn Quốc gia (VQG) Sông Thanh, tỉnh Quảng Nam.



Như CAND Online đã phản ánh, từ ngày 19/6 đến 26/6, Ban Chỉ đạo đánh sập hầm vàng trái phép tỉnh Quảng Nam tổ chức lực lượng đánh sập các hầm vàng trái phép trong lâm phận VQG Sông Thanh.

Theo kế hoạch, 6 tấn thuốc nổ sẽ được sử dụng để đánh sập 75 hầm vàng tại các bãi vàng Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2 và khe Tà Vạt thuộc các tiểu khu 377, 378 xã Đắc Pring, huyện Nam Giang.

Cận cảnh việc nổ mìn đánh sập các hầm vàng trong lâm phận VQG Sông Thanh.

Việc đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép được đánh giá là biện pháp hữu hiệu nhất trong điều kiện hiện nay nhằm xử lý triệt để nạn “vàng tặc” trong lâm phận VQG Sông Thanh. Qua đó góp phần bảo vệ cảnh quan, tài nguyên rừng, phục hồi các hệ sinh thái rừng, khôi phục đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực VQG Sông Thanh.

Để đảm bảo cho kế hoạch đánh sập các hầm vàng diễn ra thành công, an toàn, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Nam Giang, Phước Sơn ý nghĩa, tầm quan trọng chủ trương của UBND tỉnh về việc đánh sập các hầm vàng trái phép trong lâm phận VQG Sông Thanh nhằm tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái VQG.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Nam còn chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; tổ chức truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi khu vực lâm phận VQG Sông Thanh; tổ chức lực lượng chốt chặn tại các điểm phù hợp, không để các đối tượng quay trở lại khai thác vàng trái phép nhằm làm trong sạch địa bàn phục vụ việc đánh thuốc nổ làm sập các hầm khai thác vàng trái phép.

Ban Chỉ đạo đánh sập hầm vàng trái phép tỉnh Quảng Nam họp bàn phương án đánh sập các hầm vàng trong lâm phận VQG Sông Thanh.
Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia nhiệm vụ đánh sập các hầm vàng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho lực lượng chức năng tham gia, nhân dân và trang thiết bị trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch đánh sập các hầm vàng trong lâm phận VQG Sông Thanh.
Ngọc Thi
.
.
.