Chủ thầu xây dựng rớt lầu tử vong tại công trường đang thi công

Thứ Sáu, 03/06/2016, 19:48
Trong lúc chuyển vật liệu xây dựng lên tầng cao để thi công, chủ thầu công trình đã bất cẩn, trượt chân rơi từ độ cao 10m xuống đất tử vong.

Thông tin từ UBND phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, Đà Nẵng) xác nhận: Do thương tích quá nặng, nạn nhân rơi từ tầng 3 công trình đang thi công xây dựng tại số 123 đường Lê Thanh Nghị xuống đất vào sáng ngày 3-6 đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân tử vong là do bất cẩn, nạn nhân cũng chính là chủ thầu xây dựng công trình này.

Hiện trường căn nhà đang xây dựng số 123 Lê Thanh Nghị nơi chủ thầu xây dựng bất cẩn té ngã dẫn đến tử vong.

Vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra vào 8h ngày 3-6 tại công trình xây dựng nhà ở (số 123 đường Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu, Đà Nẵng). 

Nạn nhân là ông Trần Quốc Tiến (45 tuổi, trú tại P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), trong lúc đưa vật liệu thi công nhà, do bất cẩn ông Tiến đã rơi xuống đất từ tầng 3 của tòa nhà (độ cao khoảng 10m), và chấn thương nặng dẫn đến tử vong. T

heo các công nhân xây dựng chứng kiến vụ việc thì ông Tiến là chủ thầu, cũng là người thi công căn nhà này. 

Theo quan sát tại hiện trường, công trình xây dựng nhà ở này không được che chắn cẩn thận, không đảm bảo an toàn… 

Được biết, công trình đã thi công đến nay được gần 3 tháng, mỗi ngày có 2-3 lao động tham gia xây dựng tại công trình này. Hiện lực lượng công an quận Hải Châu đã thụ lý vụ việc, tiếp tục điều tra làm rõ.


Hoài Thu
.
.
.