Chủ quán cháo trả túi tiền 200 triệu đồng cho khách hàng bỏ quên

Chủ Nhật, 29/07/2018, 18:20
Sau khi khách về, anh Sơn thấy một túi da màu đen bị bỏ quên. Lâu sau không thấy khách quay lại lấy, vợ chồng anh Sơn mở túi ra xem thì thấy bên trong có nhiều tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng cùng phong bì…

Tối 27-7, vợ chồng anh Phạm Đình Sơn và chị Nguyễn Thị Như ở xóm 12, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An mở quán bán cháo như thường lệ. Khoảng 20h có 2 khách hàng vào quán ăn, ngồi sát cửa ra vào. 

Số tiền 200 triệu đồng bị bỏ quên

Sau khi khách về, anh Sơn thấy một túi da màu đen bị bỏ quên. Lâu sau không thấy khách quay lại lấy, vợ chồng anh Sơn mở túi ra xem thì thấy bên trong có nhiều tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng cùng phong bì… Cho rằng chắc chắn khách bỏ quên và sẽ quay lại lấy nên chị Như đã mang cất đi. 

Khoảng 2 tiếng sau, một nam thanh niên quay lại quán hỏi về chiếc túi, vợ chồng anh Sơn đã bàn giao lại túi cho khách với đầy đủ số tiền bên trong là 200 triệu đồng tiền mặt. 

Người khách này cho biết cả 2 người đã về đến TP. Vinh, đến công ty giao tiền không thấy túi đâu thì mới sực nhớ đã bị bỏ quên ở quán cháo.


B.Quân
.
.
.