Kiên Giang:

Chở nước ngọt ra đảo giúp dân

Thứ Bảy, 11/06/2016, 14:18
Trong các ngày từ 7 đến 10-6, hai tàu 471 và 470 thuộc Hải đội 511, Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân chở 140m3 nước ngọt cho nhân dân xã đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. 

Hiện tại, do nắng nóng kéo dài, tình trạng thiếu nước ngọt trên đảo đang diễn ra trầm trọng, người dân xã đảo trên phải mua nước của các tàu từ đất liền chở ra với giá từ 110.000 - 170.000 đ/m3.

Xã đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) đang thiếu nước ngọt.

Để giải quyết tình trạng trên, những giọt nước nghĩa tình đã kịp thời đến với những người dân trong những ngày nắng hạn, góp phần giảm căng thẳng về nước ngọt trên xã đảo.

Ông Lý Thái Hưng, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Hà Tiên cho biết, xã đảo Tiên Hải hiện có 2 hồ nhưng nay đã cạn kiệt. UBND thị xã đã hợp đồng với 1 doanh nghiệp chở nước ngọt từ đất liền ra xã đảo bằng 1 xà lan 250m3. Với 467 hộ, 1.933 khẩu của xã, nhu cầu sử dụng chỉ 60-70m3/ngày đêm...

Nghi Xuân
.
.
.