Chiều 30 Tết, dịch vụ thịt gà bỗng ế ẩm

Thứ Sáu, 24/01/2020, 17:22
Trái với mọi năm, dịch vụ thịt gà hộ vào chiều 30 Tết tại nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội bỗng trở nên ế ẩm khi mà thời tiết năm nay không ủng hộ.



Với người dân thủ đô nhiều năm gần đây, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, do công việc cuối năm quá bận rộn nên nhiều người lựa chọn việc mua gà nhưng thuê người thịt gà thuê để giảm bớt gánh nặng lo toan cỗ Tết, cũng chính bởi vậy mà dịch vụ này luôn đông khách dù là ngày cuối cùng của năm. 
Tuy nhiên, ghi nhận của PV vào chiều 24-1 (tức chiều 30 Tết) năm nay tại nhiều khu chợ dân sinh, chợ tạm tại Đống Đa, Cầu Giấy lại có phần ảm đảm. Nhiều tiểu thương cho biết lượng gà sống được người dân mua giảm nhiều. Một tiểu thương ở chợ Vĩnh Hồ ngồi gà gật trong khi còn rất nhiều gà chưa bán được.
Gà sống bán chậm, dịch vụ ăn theo thịt gà thuê cũng ế ẩm, có rất ít khách hàng thuê thịt gà hộ.
Không còn cảnh tất bật luôn tay thịt gà như trước đó.
Chia sẻ với PV, một tiểu thương ở chợ Vĩnh Hồ cho biết thời tiết hôm nay không đẹp, trời mưa phùn từ sáng, đến chiều trời đổ mưa to khiến nhiều người ngại đi mua gà. Thêm vào đó, năm nay người dân lại chuộng mua gà luộc sẵn, về chỉ cần sắp mâm cỗ là xong.
Vắng khách, nhiều tiểu thương bán gà đã quyết định nghỉ sớm và về nhà chuẩn bị đón Tết.
P.Sơn - B.Châu (Ảnh)
.
.
.