Băng qua đường ray, một phụ nữ bị tàu đâm tử vong

Thứ Năm, 12/01/2017, 15:08

Khi chị H. lái xe máy từ QL1 băng qua đường ray để đến phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế) thì bất ngờ bị tàu SE1 chạy đến cán tử vong.

Vào khoảng 8h45 sáng 12-1, trên tuyến đường sắt Bắc- Nam đoạn qua phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã xảy ra vụ tai nạn làm một người chết tại chỗ.

Thời điểm này, chị Hà Thị H. (32 tuổi, trú ở thị xã Hương Trà) điều khiển xe máy BKS: 75D1-198.43 đến vị trí trên. 

Lúc đang băng qua đường sắt, chị H. bất ngờ bị đoàn tàu SE1 do tài xế Nguyễn Hữu Cường điều khiển chạy hướng Bắc- Nam lao đến đâm phải.

Đoàn tàu SE1 dừng lại sau khi xảy ra vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến chị H. và xe máy bị tàu cán đẩy văng ra xa và rơi xuống hói nước. Nạn nhân tử vong tại chỗ ngay sau đó. 

Lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an thị xã Hương Trà đã đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đã khiến đoàn tàu SE1 dừng lại trong khoảng thời gian ngắn và sau đó tàu tiếp tục hành trình vào Nam.

Được biết, tại ví trí xảy ra tai nạn không có gác chắn và đèn báo hiệu cảnh báo tàu.

Anh Khoa
.
.
.