Cháy rụi xe đầu kéo trên quốc lộ 1A

Thứ Năm, 23/02/2017, 09:15
Nghe thấy tiếng nổ nhỏ ở phần cabin đầu kéo, tài xế dừng xe mở nắp capô thì bất ngờ khói và lửa bùng phát mạnh, thiêu rụi phần đầu kéo chỉ trong thời gian ngắn.

Sáng 23-2 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn Khu phố Quyết Thắng, phường Khánh Hậu, TP Tân An, tỉnh Long An đã xảy ra một vụ cháy xe đầu kéo. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đầu kéo của chiếc xe bị ngọn lửa thiệu rụi hoàn toàn.

Theo người dân có mặt tại hiện trường vụ việc kể lại, vào khoảng 5h40 ngày 23-2, xe đầu kéo mang BKS 15C-188.07 (chưa rõ họ tên tài xế) điều khiển kéo theo Rơ móc mang BKS 15R-073.32 đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ tỉnh Long An về tỉnh Tiền Giang.

Chiếc xe đầu kéo cháy rụi trên quốc lộ 1A.

Khi đến địa bàn Khu phố Quyết Thắng, phường Khánh Hậu, TP Tân An, tỉnh Long An bất ngờ trên phần cabin đầu kéo phát ra tiếng nổ nhỏ.

Lúc này tài xế nhanh chóng điều khiển xe ghé vào lề đường rồi leo xuống xe mở nắp capô để kiểm tra. Khi nắp capô vừa bật bung lên, cùng lúc này khói và lửa cũng bùng phát mạnh.

Tài xế dùng bình chửa cháy mini có mang theo trên xe để dập tắt ngọn lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Do ngọn lửa cháy mạnh nên chỉ trong thời gian ngắn, phần đầu kéo bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Xe đầu kéo chỉ còn trơ khung.

Nhận được tin báo, phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh Long An đã huy động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tham gia dập tắt đám cháy, nhưng khi đến nơi, chiếc xe đầu kéo đã bị ngọn lửa đã thiêu rụi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Thành Danh
.
.
.