Bố mẹ đi làm rẫy, 2 con thương vong trong ngôi nhà bốc cháy

Thứ Tư, 27/12/2017, 20:17
Chiều 27-12, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 2 cháu nhỏ bị thương vong.


Thông tin ban đầu cho hay, vào rạng sáng 27-12, vợ chồng anh Trần Đăng Quyền (trú tại thôn Doãn Văn, xã Đắk R’tih) đi vào rẫy để cạo mủ cao su. 

Đến khoảng 11h trưa cùng ngày, căn nhà của gia đình anh bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Vào thời điểm cháy, trong nhà có 2 cháu nhỏ Trần Văn Khôi (30 tháng tuổi) và Trần Thị Nhã Uyên (15 tháng tuổi, là con vợ chồng anh Quyền).

Hiện trường vụ cháy khiến 2 cháu nhỏ bị thương vong.

Lúc này, hai cháu Khôi và Uyên bị ngọn lửa làm bỏng nặng. Phát hiện vụ việc, hàng xóm chạy sang ứng cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu  Uyên đã tử vong. 

Cháu Khôi được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông và chuyển vào TP Hồ Chí Minh trong tình trạng bỏng hơn 80% cơ thể.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Văn Thành
.
.
.