Dùng máy hàn "cắt" ô tô gây cháy kho lốp xe cũ

Thứ Ba, 30/07/2019, 14:04
Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do người dân dùng máy hàn trong khu vực chứa vỏ xe. Công an tỉnh An Giang đã điều động 7 xe chữa cháy cùng hàng trăm CBCS đến hiện trường nỗ lực dập tắt đám cháy, hạn chế tối đa thiệt hại của người dân...

Vào khoảng 9h ngày 30-7, một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở kinh doanh mua bán vỏ xe cũ (thuộc khu vực thuộc khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang), đám khói cao hàng chục mét, bao trùm cả một khu vực.
Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt ở hiện trường khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã điều động 7 xe chữa cháy cùng hàng trăm CBCS đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia dập lửa.
Tiếp cận đám cháy.
Khống chế không để cháy lan.

Do vật liệu cháy toàn vỏ xe bằng cao su nên đám cháy bùng phát rất nhanh, cột khói bốc cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực, nên công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn. 

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các lực lượng, sau gần một giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế và dập tắt kịp thời, không để cháy lan. Ước tính ban đầu, đám cháy đã gây thiệt hại khoảng 110 triệu đồng.

Được biết, cơ sở kinh doanh trên do bà Trần Thị Diệu (SN 1976, trú tại 9/11A, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý), làm chủ cơ sở, chuyên mua bán vỏ xe cũ các loại. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn do sử dụng máy hàn cắt chiếc xe ô tô phế liệu nằm trong khu vực chứa vỏ xe. 
Nguyên nhân ban đầu được xác định là người dân dùng máy hàn trong khu vực chứa vỏ xe.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm
.
.
.