Cây xăng ở Đà Nẵng bốc cháy dữ dội lúc nửa đêm

Chủ Nhật, 05/03/2017, 18:13
Vụ cháy xảy ra khoảng 23h30 ngày 4-3, tại trạm bơm xăng dầu thuộc Công ty xăng dầu khu vực 5, đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).


Thông tin ban đầu, thời điểm trên, phát hiện lửa bùng lên tại hố gas chứa dầu thải cháy lan vào tầng hầm trạm bơm nên bảo vệ liền sử dụng bình chữa cháy xách tay chữa cháy ban đầu nhưng bất thành.

Ngọn lửa cháy mạnh và nhanh chóng tạo thành cột khói đen bốc cao cả chục mét.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng từ Phòng Cảnh sát PCCC số 1 và Phòng Cảnh sát PCCC số 3, phối hợp với xe chữa cháy của Công ty xăng dầu khu vực 5 nhanh chóng đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đang đièu tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy tại trạm bơm xăng.

Lúc này, ngọn lửa đám cháy đã rất lớn và tỏa ra nhiều khói, khí độc khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chữa cháy phải mặc quần áo cách nhiệt, mang mặt nạ phòng độc tiếp cận từ nhiều phía, phun bọt, nước ở tầng hầm và tầng trên của cơ sở để dập lửa.

Công ty xăng dầu khu vực 5 cũng đưa xe chữa cháy đến hiện trường để tiếp ứng.

Sau hơn nửa tiếng, đám cháy mới được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.