Câu trộm điện, bị xử phạt 20 triệu đồng

Thứ Năm, 07/11/2019, 12:44
Để trộm điện, vị khách hàng đã tự ý dùng dây cáp đấu trực tiếp vào lưới điện của Điện lực sử dụng cho mục đích sinh hoạt không qua hệ thống đo đếm. Rồi khi bị phát hiện, vị khách hàng này lập tức xóa dấu vết, cắt dây vi phạm bằng lối vào nhà cửa sau…

Ngày 7-11, thông tin từ Công ty điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng): Sở Công thương Đà Nẵng đã quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với hộ ông Trần.T.A (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp điện. Ông T.A cũng bị truy thu 24 triệu đồng tương đương với 7.588 kWh đã chiếm đoạt từ hành vi câu trộm.

Hành vi câu trộm điện của ông T.A đã bị PC Đà Nẵng phát hiện và xử phạt. 

Trước đó, qua theo dõi chương trình spider, Điện lực Thanh Khê thuộc PC Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý hành vi trộm cắp điện của khách hàng T.T.A. Tại hiện trường, PC Đà Nẵng đã phát hiện ông T.A  đã tự ý dùng dây cáp đấu trực tiếp vào lưới điện của Điện lực sử dụng cho mục đích sinh hoạt không qua hệ thống đo đếm. Ngay sau khi phát hiện, kiểm tra viên Điện lực đã mời khách hàng làm việc song khách hàng không phối hợp. Để ông T.A thừa nhận hành vi sai phạm, kiểm tra viên Điện lực đã lên phương án giữ hiện trường.

Đúng như dự đoán, ngay khi ông T.A có ý định xóa dấu vết, cắt dây vi phạm bằng lối vào nhà cửa sau thì đã bị lực lượng kiểm tra viên bắt quả tang. Với bằng chứng thuyết phục, ông T.T.A đã phải  ký vào biên bản vi phạm. Điện lực đã tính toán sản lượng điện, truy thu 7.588 kWh, tương đương số tiền gần 24 triệu đồng, tich thu tang vật tại hiện trường.

Theo PC Đà Nẵng, thời gian vừa qua đơn vị đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp khách hàng, hộ dân trộm cắp điện với sản lượng lớn. Vào cuối tháng 9/2019 PC Đà Nẵng đã phát hiện 2 trường hợp tự ý câu nối, trộm cắp điện tại Điện lực Hải Châu và Điện lực Cẩm Lệ, tổng số tiền xử phạt, truy thu hơn 50 triệu đồng. 



Hoài Thu
.
.
.