Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ trước ngày vận hành

Thứ Tư, 29/04/2015, 08:37
Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ kéo dài từ UBND TPHCM đến công viên Bạch Đằng với 2 điểm nhấn chính là UBND thành phố và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những ngày qua đang được các công nhân gấp rút thi công những công đoạn cuối cùng để đúng thời điểm vận hành vào sáng 29/4.

Mặc dù chưa đi vào hoạt động chính thức nhưng những ngày qua người dân TPHCM đã háo hức với niềm vui cùng gia đình, bạn bè đến quảng trường đi bộ này thưởng ngoạn và thư giãn. Một số hình ảnh mà phóng viên báo CAND ghi nhận tại Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ…

Những vạch sơn phân luồng cuối cùng trên quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ đang được các công nhân thi công.

Mặt đường chính của quảng trường đi bộ đang được các công nhân làm sạch bụi bẩn.

Hệ thống đèn hai bên quảng trường đang được các công nhân lắp ráp cho kịp ngày vận hành.

Một góc của quảng trường đi bộ nhìn từ phía UBND TP ra bến Bạch Đằng.

Khi quảng trường đi bộ được thông suốt, nhiều gia đình đã đến đây thưởng ngoạn, dạo mát.

Gió từ sông Sài Gòn thổi vào đường Nguyễn Huệ tạo ra một không gian mát mẻ khiến nhiều trẻ em được gia đình dẫn đến quảng trường vui chơi.

Nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú khi dạo trên quảng trường mặc dù một số công đoạn chưa hoàn thiện.

Ban đêm, nhiều bạn trẻ đã đến Quảng trường đi bộ dạo bộ và thích thú ghi lại những hình ảnh tại không gian thoáng đãng này.

Tại khu vực đài phun nước, nhiều trẻ em đứng chờ để được xem các công nhân vận hành thử.

Ngay cả người lớn cũng háo hức với đài phun nước này.

Đài phun nước kết hợp với ánh sáng, âm thanh tạo ra những hình ảnh ấn tượng về đêm.

Trong đêm vận hành thử đài phun nước, đã có hàng trăm người háo hức vây xung quanh thưởng ngoạn.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tòa nhà UBND TP sẽ lung linh về đêm khi hệ thống chiếu sáng hiện đại thi công hoàn tất.

Khi Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ được đưa vào sử dụng sẽ là nơi được người dân yêu thích tìm đến sau một ngày làm việc mệt nhọc.
M.Đ.
.
.
.