Khen thưởng hai bác xe ôm truy đuổi tội phạm người nước ngoài

Thứ Sáu, 08/05/2015, 21:43
Tại trụ sở UBND thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa ngày 8/5, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh đã trao tặng giấy khen cho hai công dân hành nghề xe ôm đã có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đó là ông Nguyễn Văn Thời, 58 tuổi, trú ở phường Phước Hải, TP Nha Trang và Nguyễn Bảo Quốc, 42 tuổi, trú ở tổ dân phố Phan Bội Châu, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh.

Lãnh đạo Chi nhánh Vietcombank tại Khánh Hòa trao tiền thưởng cho hai  ôngNguyễn Văn Thời, Nguyễn Bảo Quốc. Ảnh : TTO .

Trước đó vào khoảng 3h sáng ngày  29/3/2015, một nhóm đối tượng người Peru đi xe máy và ô tô du lịch, sử đến thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, sử dụng thang xếp, kềm, bình gas oxy phá khung cửa sổ Bưu điện Ngã Ba Thành để đột nhập vào bên trong tiếp tục cắt phá trụ trả tiền tự động (ATM) của Chi nhánh Vietcombank tại Khánh Hòa, trộm cắp hơn 1,4 tỷ đồng.

Vào thời điểm đó hai ông Thời và Quốc đang chờ đón khách xe ôm ở Ngã Ba Thành, họ tình cờ phát hiện dấu hiệu bất thường nên truy đuổi theo hai nghi can đi xe máy về hướng nội thành Nha Trang nhưng không bám kịp, nên điện báo cho Công an huyện Diên Khánh.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét, đến ngày 1/4/2015, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định hành tung thủ phạm gây án, đồng thời bắt giữ nghi can đầu tiên là Nuez Correa Elmer Eduardo, 42 tuổi, khi đối tượng này đang ở TP Hồ Chí Minh. Qua đấu tranh khai thác, Nuez Correa Elmer Eduardo khai nhận đã cùng 5 đối tượng đồng bọn người Peru gây ra vụ trộm tiền tỷ nêu trên.

Vietcombank Việt Nam và Chi nhánh Vietcombank tại Khánh Hòa đã thưởng 70 triệu đồng cho hai tập thể ở Công an tỉnh Khánh Hòa đã đấu tranh làm rõ nhóm trộm, thưởng cho hai công dân Nguyễn Văn Thời, Nguyễn Bảo Quốc 4 triệu đồng.

Hữu Toàn
.
.
.