Nghẹt thở cứu bé trai 7 tuổi rơi xuống hố móng cột điện

Thứ Ba, 15/11/2016, 15:32
Chiều 15-11, Thượng tá Trần Công Tiết, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC (PC66) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, đơn vị vừa cứu nạn thành công trường hợp 1 cháu bé bị rơi xuống hố móng cột điện.

Theo đó, khoảng 12h5 ngày 12-11, Phòng PC66 Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo của người dân đề nghị cứu nạn cháu bé bị rơi xuống hố móng cột điện tại thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình.

Lực lượng cứu nạn Phòng PC66 Công an Quảng Nam khẩn trương đào sâu xung quanh móng trụ và phá từng mảng nhỏ bê tông trụ để phá lổ móng trụ bê tông cứu cháu Quang.

Tiếp nhận tin báo, Phòng PC66 đã xuất 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 9 cán bộ chiến sĩ do đồng chí Đại úy Trần Văn Dũng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trung tâm chỉ huy đến hiện trường.

Tại hiện trường, cháu bé trai được xác định là Huỳnh Thanh Quang (7 tuổi, con của chị Trần Thị Thọ, 35 tuổi, trú thôn Tân An, xã Bình Minh) đang kẹt trong lỗ bê tông dùng để chôn cột điện, trong tư thế 2 chân co gấp, đầu lút sâu trong lổ bê tông có chiều sâu 0,8m, đường kính đáy 0,45m, đường kính miệng ống 0,5m.

Theo thông tin từ gia đình, cháu Quang bị nạn lúc 10h30 cùng ngày, mặc dù gia đình và địa phương đã tổ chức cứu nạn nhưng không được.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp đã đưa được cháu bé lên khỏi lổ móng cột điện an toàn.

Khi đến hiện trường, lực lượng cứu nạn Phòng PC66 đã sử dụng thiết bị cứu nạn và máy khoan bê tông, phối hợp cùng Chi nhánh điện Thăng Bình đào sâu xung quanh móng trụ và phá từng mảng nhỏ bê tông trụ để phá lổ móng trụ bê tông cứu cháu Quang.

Đến 13h40 cùng ngày, lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp đã đưa được cháu bé lên an toàn.
Ngọc Thi
.
.
.