Giải cứu bé trai rơi từ tầng 5 xuống mái tôn

Thứ Sáu, 10/01/2020, 17:37
Trong lúc vui đùa, một bé trai đã bị xẩy chân rơi từ trên sân thượng tầng 5 căn nhà xuống mái tôn của nhà liền kề. Rất may lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CSPCCC&CNCH) đã có mặt giải cứu và đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời…

Ngày 10-1, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa kịp thời cứu hộ một bé trai bị chấn thương nặng khi rơi từ tầng 5 của căn nhà xuống mái tôn liền kề. 

Trước đó, vào chiều 9-1, em Tán Q. N (Sn 2007) lên sân thượng trên tầng 5 căn nhà nằm ở đường Cẩm Bắc 1 (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để chơi.

 Trong lúc vui đùa, em N. bất cẩn nên đã ngã rơi từ sân thượng xuống mái tôn trên tầng 2 của nhà liền kề bên cạnh và bị chấn thương, không thể tự di chuyển xuống đất được.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng kịp thời giải cứu bé trai bị chấn thương do trượt ngã từ tầng 5 xuống nhà liền kề... (Ảnh CAĐN)

Khi phát hiện em N. gặp nạn, người dân ở khu vực đã lập tức gọi điện đến Cảnh sát PCCC&CNCH yêu cầu cứu hộ.

 Ngay khi tiếp nhận thông tin, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng đến tiếp cận hiện trường, tìm cách cứu bé trai gặp nạn nằm trên mái tôn nhà tầng 2… 

Sau khi leo lên mái nhà, kiểm tra tình hình sức khỏe nạn nhân, lực lượng cứu nạn đã cố định em N vào dây đai an toàn. Sau đó, một chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã cõng nạn nhân trên lưng và đu dây xuống đất, phối hợp cùng lực lượng cấp cứu 115 đã túc trực sẵn đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời…

Hoài Thu
.
.
.