Hà Nội mưa rào và dông, cảnh báo ngập

Thứ Tư, 10/08/2016, 09:42
Trên khu vực phía tây bắc Hà Nội có một vùng mây đối lưu đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía nội thành sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. 

Dự báo trong ngày và đêm nay, vùng biển Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. 

Từ 10/8, Bắc Bộ có mưa giông trở lại, gió đông nam thay thế gió tây nam khô nóng giúp thời tiết dịu dần, nhiệt độ xuống dưới 35 độ C.

Đến khoảng chiều và đêm 10/8, một rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam và hình thành dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực Bắc Bộ gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày ở khu vực này.

Cũng theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, trên khu vực phía tây bắc Hà Nội có một vùng mây đối lưu đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía nội thành.

Nhiều khả năng vùng mây này sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình và sau đó có thể lan sang các quận khác. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày và đêm 10/8:

Phía Tây Bắc Bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, riêng Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng Đồng Bằng có nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%.Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

PV
.
.
.